Bắt ổ cá cược đêm chung kết World Cup

Chiều 16-7, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ ông Cần Toàn (48 tuổi, ngụ địa bàn) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Nhiều người khác cũng đang được đấu tranh để làm rõ vai trò đồng phạm.

Tivi ông Toàn đầu tư để phục vụ người chơi xem bóng đá, cá độ. Ảnh: Hải Hiếu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 40 ngày 15-7, đang trong trận chung kết World Cup 2018, nhiều trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu bất ngờ ập vào quán cà phê trước số nhà 227 Hùng Vương, phường Hải Châu 2. Tại đây, công an bắt quả tang hàng chục người đang tham gia cá độ trong trận chung kết World Cup giữa hai đội Pháp-Croatia.

Qua khai thác, sàng lọc, công an xác định ông Cần Toàn là chủ quán. Ông Toàn cũng là người trực tiếp đứng ra nhận tiền cá cược của người chơi, dựa theo tỉ lệ ăn thua trên các trang cá cược quốc tế.

Những người tham gia cá cược trong trận chung kết. Ảnh: CA

Ông Toàn khai đã tổ chức cá cược từ đầu mùa giải đến nay. Hằng ngày, ông Toàn thường mở cửa quán lúc 18 giờ. Ông Toàn nhận một trang mạng tên Bong88 với tổng số tiền nạp vào hằng ngày là 7.000 USD.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến cá cược như hơn 57 triệu đồng, một dàn máy vi tính để phục vụ cá cược, tivi 55 inch phục vụ người xem bóng đá, sổ ghi tiền người chơi…

Ngoài ra, kiểm tra trang cá cược, số tiền từ đầu mùa giải đến nay lên đến hàng tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm