Bắt tài xế taxi trộm tài sản của khách

Theo thông tin ban đầu, 20 giờ ngày 1-3, bà LTTM (54 tuổi, quốc tịch Canada) có nhờ người nhà gọi điện thoại đến tổng đài hãng taxi Vinasun yêu cầu hãng điều một xe taxi đến đưa bà M. ra sân bay Tân Sơn Nhất. Một lúc sau, Lý điều khiển xe taxi (biển số 56M-0089) đến nhà bà M. ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận. Lúc này người nhà bà M. đã mang hành lý để sẵn trước cổng. Khi đến nơi, Lý thấy bà M. cùng gia đình mải mê trò chuyện tạm biệt nhau, không chú ý đến hành lý bên ngoài. Lập tức, Lý lén lút lấy một túi xách của bà M. rồi lên xe tẩu thoát. Người nhà bà M. phát hiện, truy đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó bà M. và người nhà đến cơ quan công an trình báo. Theo đó, trong túi xách bị tài xế Lý cuỗm mất có 300 đôla Canada, 200 USD, 2 triệu đồng, một ĐTDĐ, một lắc tay bằng vàng trắng, ba dây chuyền có đính kim cương, một túi xách hiệu và một túi xách hiệu Guess. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 170 triệu đồng.

Bắt tài xế taxi trộm tài sản của khách ảnh 1

Nguyễn Huỳnh Lý và tang vật trộm cắp được công an thu giữ. Ảnh: TK 

Trinh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được Lý từ thông tin tổng đài hãng taxi Vinasun cùng biển số xe nạn nhân cung cấp. Sau khi bắt giữ Lý, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật giao trả lại cho nạn nhân M. Lý đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

T.KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm