Bắt thêm nghi phạm trong vụ chém người, cướp xe ở Sài Gòn

Công an quận 4 TP.HCM cho biết  vào ngày 14-3, sau tám ngày truy lùng, các tổ trinh sát Công an quận 4 đã bắt giữ được nghi phạm Phan Trung Hiếu, một trong bốn nghi phạm thực hiện vụ chém người gây hoang mang dư luận ngày 6-3. Tại cơ quan điều tra, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phan Trung Hiếu. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 5-3-2016, Nguyễn Thanh Tùng (1993) điều khiển xe từ quận Bình Tân đến địa bàn quận 4 gặp: Nguyễn Trung Kiên (1994), Phan Trung Hiếu (1992) và Phúc (chưa rõ nhân thân). Do hết tiền tiêu xài nên Tùng rủ Kiên, Phúc, Hiếu đi cướp giật tài sản người đi đường.

Rạng sáng 6-3-2016, chị Trần Thị Diễm Trang, ngụ quận 7, điều khiển xe máy Luvias màu trắng biển số 59C1-491.54 di chuyển trên đường Khánh Hội, quận 4 thì xảy ra va chạm với xe máy Novo biển số 52Z5-6001 do anh Nguyễn Trúc Thuận, ngụ tại phường 5, quận 4 điều khiển. Vụ va chạm khiến cả hai người bị thương.

Trong lúc chờ người thân đến đưa về thì Tùng, Kiên, Hiếu và Phúc cầm hung khí xông tới. Trong đó, Hiếu nhanh chóng xuống xe dùng dao uy hiếp, Kiên và Tùng lao vào chém anh Thuận rồi cướp luôn hai chiếc xe máy vừa va chạm, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, lực lượng Công an quận 4 đang tuần tra gần đó đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ Kiên trên đường Hoàng Diệu cách hiện trường không xa. Qua truy xét, các trinh sát bắt giữ thêm đối tượng Tùng đưa về trụ sở xử lý.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 4 tiếp tục điều tra xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm