Bắt ‘trùm’ bán sỉ ma túy ở Đà Nẵng

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Văn Quốc Vũ (37 tuổi, ngụ xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy. 

Vũ lúc bị bắt. Ảnh: C.A

Ngoài ra, Trần Hoàng Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ phường 3, quận 3, TP.HCM), Ngô Văn Bê (24 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang), Nguyễn Thanh La (23 tuổi, ngụ xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) và Trần Quang Vinh (23 tuổi, ngụ tổ 29, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) cũng bị tạm giữ do có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, từ nhiều tháng qua, Đội Cảnh  sát Ma túy Công an quận Hải Châu phát hiện một số người từ nơi khác đến địa bàn để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên lập chuyên án triệt phá.

Rạng sáng 17-3, các trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang Vinh đang tàng trữ 10 viên thuốc lắc, 2 gói ketamine khi thanh niên này này đang đi trên đường Yên Bái.

Qua khai thác Vinh, đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tiếp tục bắt giữ Tuấn Anh, thu giữ 5 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine. Tiếp tục triển khai lực lượng theo dõi, đến 5 giờ 30, trinh sát bắt La và thu giữ 18 viên thuốc lắc.

Tại cơ quan, các nghi phạm trên khai nhận số ma túy nói trên đều mua của ông trùm là Vũ .

Ngay sau đó, công an bắt giữ Vũ, khám xét các nơi ở tại số 84/24 Nguyễn Phong Sắc (phường Khuê Trung) và phòng trọ 304 căn hộ cho thuê (phường Hòa Xuân, cùng quận Cẩm Lệ), lực lượng thu giữ khoảng 1 kg ma túy tổng hợp, 287 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật khác. Đặc biệt, tất cả các loại ma túy trên Vũ giấu trong một loa thùng.

Công an mở loa thùng để lấy ma túy mà Vũ giấu bên trong. Ảnh: C.A

Vũ khai chuyên phân phối sỉ ma túy tổng hợp, thuốc lắc cho nhiều người trên địa bàn TP Đà Nẵng để họ đi bán lẻ cho những người nghiện.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm