Bắt xe khách chở nhiều hàng và vũ khí không rõ nguồn gốc

Khoảng 9 giờ 35, trong lúc tuần tra ngang qua Km 972 + 900 trên QL1A, Đội CSGT huyện Thăng Bình do Đại úy Lê Phan Minh Mẫn làm đội trưởng đã phát hiện xe khách Thành Tư, biển số 88B-000.78 chạy theo hướng Vĩnh Phúc - Sài Gòn có dấu hiệu vi phạm nên cho xe dừng lại để kiểm tra.

 Số vũ khí thu giữ được

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có nhiều thùng xốp chứa “hàng nóng” cụ thể là: một roi điện, một cây ba trắc, năm cây kiếm dài, 17 bao (510 kg) hàng dệt may và một thùng (38 kg) phụ tùng xe máy. Tài xế Nguyễn Văn Giáp (41 tuổi, ngụ tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn và chứng từ liên quan đến số hàng trên nên tổ tuần tra đã tạm giữ, giao cho Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

“Thời gian này gần tết nên xe khách vi phạm ngày càng tăng, nhất là tình trạng chở những đồ vật mang tính bạo lực nguy hiểm. Trong thời gian qua, anh em ở trạm đã bắt giữ và xử lý nhiều trường hợp tương tự” - Đại úy Mẫn cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm