Bảy người trên tàu cá mất tích trên vùng biển Bình Thuận

Ngày 25-8, tin từ Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cho biết, khoảng 22 giờ ngày 24/8 tàu cá BV 95568TS do ông Võ Văn Hưng trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc ( Bà Rịa Vũng Tàu ) bất ngờ gặp giông lốc nên đã chìm tại tọa độ 10047’5 vĩ độ bắc, 108031’ kinh độ đông, tại vùng biển cách Mũi Né 16 hải lý về phía Đông Nam.

Khi tàu bị nạn trên tàu có 8 thuyền viên. Sau đó tàu cá QNG 31009 TS ở gần đó đã cứu được một thuyền viên. 

Sau khi nhận được tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã điều tàu SAR 413 ra khu vực tàu cá bị nạn để tìm kiếm, cứu nạn. Gia đình chủ tàu cũng đã huy động thêm tàu cá BV 8695 TS ra vùng biển bị nạn để tìm kiếm người mất tích. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cũng đã thông báo cho các hệ thống thông tin hàng hải và các tàu cá trong khu vực để phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên đến 15 giờ ngày 25/8 vẫn chưa có thông tin về việc tìm thấy các thuyền viên bị mất tích. 

Hiện rất nhiều phương tiện đang tập trung tại tọa độ này để tìm kiếm và do trời mưa, tối dần nên rất khó khăn cho việc phát hiện, cứu nạn.

Hiện đã xác định được danh tính của 7 thuyền viên mất tích gồm:

Đoàn Phi Hùng – Sinh năm 1985

Nguyễn Văn Tuyến – Sinh năm 1995

Hồ Xuân Hoàng – Sinh năm 1993

Vũ Văn Tiên – Sinh năm 1997

Nguyễn Văn Cường – Sinh năm 1992

Trần Văn Nhiên – Sinh năm 1994

Võ Văn Hưng - Sinh năm 1983, chủ tàu kiêm thuyền trưởng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm