Bé 15 tuổi bị “cha dượng” chém nứt sọ

Nhiều tiểu thương ở chợ Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh (TP.HCM) phản ánh họ rất bức xúc trước việc hai cháu bé bị người tình của mẹ ngược đãi. Đỉnh điểm là mới đây một cháu đã bị “cha dượng” chém nứt sọ não.

Hai đứa trẻ bị bạo hành

Nạn nhân bị chém là cháu Nguyễn Thị Bé Ng. (15 tuổi). Theo anh Nguyễn Minh Kh. (cha ruột cháu Ng.), anh kết hôn với chị Phạm Thị Mộng K., có hai con gái là cháu Ng. và cháu G. (13 tuổi).

Lúc trước vợ chồng anh Kh. mở lò bánh mì ở chợ Hưng Long, cuộc sống khá đầm ấm, sóng gió bắt đầu từ khi anh thuê một thanh niên tên Sang (quê Long An) phụ việc. Khoảng hai năm trước, bất ngờ vợ anh nói muốn ly hôn vì đã trót thương Sang. Trước sự quyết liệt muốn chia tay của vợ, anh Kh. đành chấp nhận ly hôn. Sau khi ly hôn, hai cháu Ng. và G. được giao cho mẹ nuôi dưỡng và cùng sống ở tiệm bánh mì của chị K. ở chợ Hưng Long.

Người dân địa phương cho biết Sang cũng ở đây, suốt ngày Sang gây gổ khiến ai cũng tránh né. Riêng hai cháu Ng. và G. thường xuyên bị “cha dượng” mắng chửi, đánh đập như cơm bữa.

 
Cháu Ng. bị chém vào đầu dẫn đến nứt sọ. Ảnh: HT

Con bị chém nứt sọ, mẹ từ chối giám định

Chiều 20-7, Ng. và G. được mẹ cho về nhà cha ruột chơi. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì Sang đến nhà anh Kh. bắt hai trẻ quay về nhà trọ. Sau đó, Sang bảo chị K. phải trả tiền công làm bánh mì cho Sang. Chị K. không đồng ý đưa tiền, Sang nổi cơn thịnh nộ cầm dao đâm chị K. Cháu Ng. đến ôm mẹ ngăn cản, liền bị Sang chém liên tiếp vào đầu và lưng khiến cháu gục ngã tại chỗ.

Lúc này cháu G. nhanh chân bỏ chạy la lên cầu cứu, người dân cùng khu nhà trọ liền chạy đến can thiệp. Lập tức, Sang cầm dao dọa sẽ chém chết nếu ai dám xông vào.

Nhận được tin báo, cảnh sát 113 đã đến khống chế bắt giữ Sang giao cho Công an xã Hưng Long. Công an xã đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu đối với Sang và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh. Riêng cháu Ng. được chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị trong tình trạng nứt sọ não, máu tụ ngoài màng cứng, cùng vết chém ở lưng.

Ngày 1-8, cháu Ng. được xuất viện về nhà. Sang sau khi bị công an xã tạm giữ một ngày đã được thả ra.

Ngày 4-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một cán bộ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bình Chánh cho biết mẹ cháu Ng. từ chối cho cháu đi giám định thương tích. Theo quy định, hành vi cố ý gây thương tích phải có kết quả giám định thương tích của nạn nhân thì mới có căn cứ để xử lý, khởi tố đối tượng gây án. Do mẹ cháu Ng. từ chối giám định thương tích đã gây khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, sắp tới cơ quan điều tra sẽ mời cháu Ng. cùng cha ruột là anh Kh. đến làm việc, nếu cháu Ng. đồng ý đi giám định thương tích thì mới xử lý được Sang. Trong thời gian này, nếu Sang tiếp tục có hành vi đe dọa, bạo hành chị em cháu Ng. thì cơ quan công an sẽ có biện pháp răn đe.

TUYẾT KHUÊ

Đánh chết trẻ vì giận vợ hờ

Ngày 4-8, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Đình Tùng (23 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, Tùng và chị HTT có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng tại phòng trọ ở khu phố 4 (phường An Phú, thị xã Thuận An). Do bận công việc ngoài quê nên chị Hà Thị Cúc (chị ruột của HTT) gửi con trai là Lê Đức Quân (11 tuổi) sống với vợ chồng Tùng. Gần đây, giữa Tùng và chị HTT xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên chị bỏ phòng trọ đi nơi khác để cháu Quân ở cùng với Tùng.

Chiều 28-7, do bực tức vợ hờ nên Tùng đã đánh vào mặt, đạp vào bụng cháu Quân. Sau đó Tùng đi ra ngoài, bỏ cháu Quân ở trong phòng đóng cửa lại. Đến sáng hôm sau Tùng quay về thì phát hiện cháu Quân nằm chết trên nền nhà nên đến công an phường trình báo. Qua khám nghiệm tử thi, cháu Quân tử vong do bị vỡ tá tràng, vỡ gan, tụ máu trong bụng.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm