Bệnh nhân rơi từ lầu 10 trúng nóc xe ô tô trong sân bệnh viện

Chiều 7-9, gia đình đã làm thủ tục đưa bệnh nhân H.V.Q (60 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) về nhà sau do sức khoẻ của ông hết sức nguy kịch sau khi rơi từ tầng cao xuống nóc xe ô tô đỗ trong sân Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Chiếc xe ô tô đỗ dưới sân bẹp rúm nóc, vỡ kính sau khi nạn nhân rơi trúng.

Trước đó, trưa 7-9, một số người nhà bệnh nhân tại khu vực tầng 1 nhà 10 tầng Bệnh viện Bãi Cháy nghe thấy tiếng động lớn. Mọi người chạy ra phát hiện một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân nằm bất động trên nóc chiếc xe ô tô đỗ dưới sân bệnh viện. Nóc xe ô tô bị bẹp rúm, kính xe vỡ toang, vết máu loang lổ.

Nạn nhân ông H.V.Q được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch, gia đình đã xin đưa nạn nhân về nhà. Được biết, nạn nhân H.V.Q đang điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bãi Cháy. Ông Q. được chỉ định nhập viện từ 2-9 trong tình trạng bị viêm tắc động mạch cánh tay trên nền bệnh lao phổi, đái tháo đường và gout.

Theo một số bệnh nhân cùng phòng, mấy ngày qua, ông Q. có biểu hiện buồn bã, chán nản vì mắc nhiều bệnh nặng gây đau đớn. Trưa 7-9, một số người thấy ông Q. đi xe lăn tới khu vực toà nhà 10 tầng cao nhất bệnh viện, ít phút sau thì ông rơi từ tầng cao toà nhà xuống nóc xe ô tô dưới sân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm