Bị bắt vì dụ dỗ bé gái qua chương trình ‘Quà tặng âm nhạc’

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9-2015, qua chương trình “Quà tặng âm nhạc” phát trên sóng radio, cháu T. (SN 2000) đã yêu cầu bài hát và để lại số điện thoại.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Được 

Quá trình nghe đài, Bùi Văn Được đã lưu số điện thoại cháu T. rồi chủ động gọi điện thoại tán tỉnh. Được dụ dỗ và cho T. tiền mua điện thoại với điều kiện T. phải cho gã quan hệ tình dục và được bé gái đồng ý.

Từ ngày 17-9 đến khi bị bắt ngày 30-9, Được đã dụ dỗ đưa cháu T. ba lần vào các nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa để quan hệ tình dục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm