Bị đâm chết vì phàn nàn hát karaoke ồn ào

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 29-9, tại phòng trọ số 9, khu phố Chiêu Liêu, thị xã Dĩ An, Bình Dương do đối tượng Lô Văn Thìn thuê trọ có tổ chức ăn nhậu và hát karaoke.

Các đối tượng bị bắt 

Do ăn nhậu, hát ồn ào, lớn tiếng nên bị anh Lương ở cùng khu nhà trọ sang nhắc nhở. Tuy nhiên, do đã có hơi men, đối tượng Thìn không nghe mà còn chửi bới và gọi điện thoại cho Viện, Định và Tân đến đánh anh Lương. Trong lúc xô xát, Tân đã dùng dao Thái Lan mang theo đâm khiến anh Lương tử vong. Thìn hiện đã trốn khỏi nơi cư trú.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm