Bị đâm tử vong vì can ngăn đánh nhau tại hội trại hè

Ngày 18-8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thi (26 tuổi, trú xã Tân Dân, huyện Khoái Châu) về tội giết người.

Cùng với Thi, hai bị can khác cũng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng là Nguyễn Thành Luân (21 tuổi) và Nguyễn Văn Hòa (26 tuổi, trú cùng địa phương).

Bị can Lê Thi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tối 4-8, anh Nguyễn Xuân Nam (19 tuổi) cùng anh Bùi Xuân Huy (27 tuổi) đến hội trại hè ở xã Tân Dân chơi. Tại đây, sau khi nhìn thấy anh Huy, Thi và Hòa bất ngờ lao vào đấm đá túi bụi. Khi Huy bỏ chạy, Hòa và Thi tiếp tục cầm gậy và ghế nhựa truy đuổi.

Một lát sau, Thi quay trở lại rồi tiếp tục gây sự, đánh liên tiếp vào mặt anh Nguyễn Xuân Nam. Thấy vậy, Nguyễn Xuân Ngọc (22 tuổi, bạn của anh Nam) đã vào bênh vực thì lập tức bị Thi xông tới đánh, sau đó thì dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực và lưng khiến anh Ngọc tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường. Các nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó.

Kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Nguyễn Văn Hòa và Bùi Xuân Huy mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm trai gái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm