Bị giật điện thoại, cô gái 18 tuổi đuổi theo tông ngã tên cướp

Ngày 22-12, thông tin từ Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, hiện đang tạm giữ Thái Đình Anh Tuấn (16 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

 Tuấn sau khi bị tông ngã đã được giao cho công an lập hồ sơ xử lý (ảnh A.S)

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 21-12, chị Phạm Thị Th. (18 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển xe máy trên đường 18, khi đi ngang qua địa phận phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thì Tuấn chạy từ phía sau áp sát giật điện thoại để sau túi của chị Th.

Phát hiện sự việc, chị Th. Đã rượt đuổi theo Tuấn, sau khi chạy được khoảng 1km, đến đường số 14 (phường Bình Hưng Hòa, A, quận Bình Tân) thì chị Th. đuổi kịp và tông xe xô ngã tên này.

Chiếc điện thoại chị Th. bị giật (ảnh A.S)

Cú tông xe đã khiến Tuấn cùng phương tiện ngã xuống đường, chị Th. sau đó đã phối hợp cùng người dân giữ Tuấn giao cho chính quyền địa phương xử lý.
Khai nhận tại cơ quan công an, Tuấn cho rằng mình thiếu tiền xài nên nảy sinh ý định cướp giật.
Được biết, Th. vừa học xong lớp 12, từ quê theo bố mẹ vào Sài Gòn bán cơm. Thời điểm xảy ra sự việc, Th. đang trên đường đi đón em. Th. cũng bị thương nhẹ ở đầu và tay sau khi tông ngã tên cướp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm