Bị khởi tố vì thuê người đi đánh ghen

Ngày 25-8, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Tuyết (57 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh), Lưu Viết Bền (36 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Viết Đàn (25 tuổi) về tội làm nhục người khác và cướp tài sản. Ba bị can Bền, Tuấn, Đàn bị bắt tạm giam, còn bà Tuyết được tại ngoại vì sức khỏe yếu.

Bị can Tạ Thị Tuyết.

Thời gian qua, bà Tuyết thường xuyên ốm đau nên nhờ Bền (trú xã Nghĩa Tiến, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) tìm một người Lào làm ôsin giúp việc nhà. Bền giới thiệu chị T.Th.T (19 tuổi, Nghệ An), có quan hệ bà con với Bền cho bà Tuyết. Ban đầu bà Tuyết thấy chị T. hiền lành, thật thà nên rất yên tâm mỗi khi đi khám, điều trị bệnh xa nhà.

Sau đó, bà Tuyết nghi ngờ chồng mình có "tình cảm" với chị T. cộng thêm việc thấy bụng chị T. ngày một lớn, bà nghi ngờ chồng mình là "tác giả" của đứa bé trong bụng chị T. Sau việc này, chị T. buộc phải ra thuê phòng trọ ở xã Nghi Phú (TP Vinh) sinh sống.

Thấy chồng thường xuyên vắng nhà, bà Tuyết cho rằng ông vẫn đi lại với chị T. nên nhiều lần khuyên can chồng quay đầu là bờ nhưng không thành.

Ngày 10-8, bà Tuyết liên lạc với Bền, thuê người này đến cắt tóc, lột quần áo, quay video chị T. với giá 3 triệu đồng. Bền nhận lời rồi rủ thêm Tuấn và Đàn cùng thực hiện hành vi.

Theo đúng "hợp đồng", ngày 11-8, Bền, Tuấn, Đàn đi taxi đến nhà bà Tuyết. Tại đây, bà Tuyết nói: “Ba thằng bây đến phòng trọ của nó đánh đập, cắt tóc, xé quần áo, chụp ảnh và quay camera lại đưa về đây. Đạp cho nó sẩy thai, lấy điện thoại rồi chị trả cho 3 triệu đồng”. Bà Tuyết ứng trước 1,3 triệu đồng cho Bền.

Ngay sau đó, nhóm Bền, Tuấn, Đàn đi đến phòng trọ của chị T. Tuấn và Bền đi vào phòng trọ còn Đàn đứng ngoài cảnh giới. Khi chị T. cầm điện thoại Nokia 1208 để gọi thì Tuấn giật lấy và tiếp tục lấy một chiếc điện thoại iPhone 5 trong phòng rồi đưa cho Bền cất giữ.

Tuấn tát chị T., Đàn đi xuống nhà bếp lấy một chiếc kéo lên cắt tóc chị T. rồi quay và chụp ảnh lại.

Ba bị can BềnTuấnĐàn (từ phải qua trái)

Xong việc, ba người đi taxi về nhà bà Tuyết báo cáo. Bà Tuyết trả cho Bền thêm 1 triệu đồng, hẹn lúc khác sẽ trả nốt số còn lại. Trên đường về, Bền ném điện thoại iPhone 5 xuống sông, còn Nokia 1208 thì Bền giữ lại để sử dụng.

May mắn sức khỏe và thai nhi của chị T. vẫn ổn định. Nhận được tin trình báo, Công an TP Vinh vào cuộc điều tra, đến ngày 20-8, thực hiện lệnh bắt Bền, Tuấn, Đàn. 

Ngày 25-8, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Tuyết (57 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh), Lưu Viết Bền (36 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Viết Đàn (25 tuổi) về tội làm nhục người khác và cướp tài sản. 
Ngày 25-8, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Tuyết (57 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh), Lưu Viết Bền (36 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Viết Đàn (25 tuổi) về tội làm nhục người khác và cướp tài sản. 
Ngày 25-8, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Tuyết (57 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh), Lưu Viết Bền (36 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Viết Đàn (25 tuổi) về tội làm nhục người khác và cướp tài sản. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm