Bị phát hiện chở gỗ lậu, nhà xe xin chung chi 10 triệu

Sáng 21-8, Thiếu tá Phạm Phương Bình (Đội phó Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết khoảng 23 giờ đêm 20-8, tổ Tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) thì phát hiện xe khách 37B - 005.36 có biểu hiện nghi vấn nên cho dừng xe kiểm tra.

Số gỗ không rõ nguồn gốc được phát hiện. Ảnh: CSGT Quảng Nam.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong hầm hàng xe khách chứa 21 phách gỗ dổi. Số gỗ này được ngụy trang, bao phủ bằng hàng chục buồng chuối.

Tổ tuần tra kiểm soát yêu cầu tài xế Phan Đức Phương (39 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên nhưng tài xế không có. Thời điểm này, nhà xe ngỏ ý chung chi cho lực lượng Tuần tra kiểm soát số tiền 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, Tổ này kiên quyết xử lý vụ việc, đồng thời nhắc nhở hành vi ngỏ ý chung chi nói trên.

21 phách gỗ dổi sau đó được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm Quảng Nam xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm