Bị truy nã do mang xe ô tô đi cầm cố

Theo thông tin ban đầu, năm 2013, Văn Anh mở cơ sở sản xuất, kinh doanh trà, cà phê tại TP Bảo Lộc nhưng làm ăn thua lỗ. Do không có tiền trả nợ nên Văn Anh đã đi thuê xe ô tô bảy chỗ hiệu Zace của chị Trường Nguyệt (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) trong thời hạn một năm rồi mang đi cầm cố lấy 230 triệu đồng trả nợ.

Đến tháng 6-2013, Văn Anh tiếp tục đến thuê của chị Trường Nguyệt chiếc xe ô tô khác cũng loại Zace bảy chỗ ngồi trong thời hạn một năm và lại đưa đi cầm cho anh Ngọc được 170 triệu đồng. Bị các chủ nợ đòi gắt gao, Văn Anh bỏ trốn về TP.HCM làm thuê lái xe, trông giữ quán ăn, nhà hàng ở khu vực TP.HCM và tỉnh Bình Thuận.

tối 26-2, khi Văn Anh xuất hiện tại xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, Bình Thuận thì bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt theo lệnh truy nã.

M.KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm