Bình Chánh: Cháy cực lớn bốn nhà xưởng ở Vĩnh Lộc A

Đến chiều ngày 25-3, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang phong tỏa, dập lửa, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, người dân sống gần nhà xưởng trên đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM phát hiện khói lửa bùng lên nên hô hoán.

Vụ cháy dữ dội ở nhà xưởng rộng hơn 1000 mét vuông ở Bình Chánh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: K.N

Hỏa hoạn xuất phát từ khu vực xưởng rộng hơn 1000 mét vuông chia thành bốn khu vực xưởng nhỏ hơn là xưởng phế liệu, xưởng sản xuất giấy, xưởng hóa chất và xưởng cao su. 

Lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên bùng lên rất dữ dội. Người dân khu vực hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Khói lửa bốc cao khiến nhiều người hốt hoảng.

Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt khống chế đám cháy. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, hỏa hoạn được dập tắt.

Trong khi đó, hiện tại ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũng đang có một vụ cháy cỏ trên đường Võ Văn Vân.

Trước đó, rạng sáng ngày 24-3, hỏa hoạn cũng bùng lên ở xưởng gỗ rộng hơn 1000 mét vuông ở ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm