Bình Dương: Sơ tán hàng trăm người dân quanh khu vực nghi rò khí độc

Đến 9 giờ ngày 10-1, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường và sơ tán một số hộ dân xung quanh khu vực nghi rò rỉ khí độc.

Rất đông lực lượng PCCC có mặt để xử lý vụ việc. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày xung quanh khu vực cơ sở sản xuất nước đá nằm trên đường Phú Lợi (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) một số người dân ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, nhiều người cảm thấy choáng váng, đau đầu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng phong tỏa hiện trường sơ tán một số người dân gần khu vực này để tránh bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ rồi vào bên trong xử lý vụ việc. Ảnh: LA

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông bị tắc nghẽn. Ảnh: LA

Lực lượng công an phong tỏa, điều tiết giao thông quanh khu vực có khí rò rỉ. Ảnh: LA

Bên ngoài cơ sở sản xuất nước đá, nhiều phương tiện PCCC và hàng chục cán bộ chiến sĩ đã tiến hành phun nước để ngăn ngừa nguy cơ phát cháy. Lực lượng chức năng phải mặc đồ bảo hộ rồi mới vào khu vực cơ sở sản xuất nước đá để xử lý vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do cơ sở sản xuất nước đá bị rò rỉ khí Amoniac (NH3).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm