Bình Thuận: Hơn 700 ha đất nông nghiệp bị sang nhượng trái phép

Trong số đó, có nhiều trường hợp chỉ sang nhượng giấy tay mà không làm hợp đồng hoặc có làm hợp đồng nhưng người bán không ký mà để các “cò” đất ký thay... Nhiều khả năng những người đầu cơ đất đai đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nông dân để thu gom đất, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai ở địa phương.

Để chấn chỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phát hiện những vụ sang nhượng đất nông nghiệp có dấu hiệu không bình thường để ngăn chặn, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

PN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm