Bịt miệng, trói bé gái giữa cánh đồng do ám ảnh phim 'đen'

Ngày 27-12, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Đông (19 tuổi, ở xã Nghi Phong) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Ít ngày trước, thanh niên này đi chăn bò trên đồng. Đây cũng là thời điểm Trang (14 tuổi) đi cắt cỏ. 

Do bị ám ảnh bởi hình ảnh khi xem phim sex trên điện thoại nên Đông nảy sinh ý định giở trò đồi bại với cô bé.

Cắt cỏ xong, Trang lấy xe ra về bị thanh niên 19 tuổi giữ lại sàm sỡ, trêu ghẹo. Nạn nhân lấy liềm đánh vào lưng anh ta thì bị hắn ôm chặt, dùng dây thừng trói hai tay rồi bịt miệng định thực hiện hành vi hiếp dâm.

Phạm Văn Đông tại cơ quan diều tra.
Phạm Văn Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh:Thương Thành.

Nghe tiếng kêu của Trang, một đứa trẻ đi chăn trâu gần đó chạy đến. Sợ bị phát hiện, Đông đứng dậy bỏ đi.

Nghe con kể lại sự việc, gia đình nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an. Được gia đình vận động, một ngày sau, Đông đến công an huyện Nghi Lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai, do hoàn cảnh gia đình nên Đông chỉ học đến lớp 9. Gần đây, Đông được anh trai mua cho một chiếc điện thoại di động. Gã thanh niên mới lớn đã sử dụng chiếc điện thoại đó để xem phim “đen” và bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó nên khi thấy Trang đã nảy sinh ý định làm liều.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm