Bộ Công an trấn áp mạnh băng nhóm xã hội đen

Ngày 5-7, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm 2017.

Báo cáo cho thấy trong sáu tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát đã đấu tranh, góp phần làm giảm 3,8% số vụ phạm pháp hình sự, tỉ lệ điều tra khám phá án cao (79,67%), hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng dư luận quan tâm đều được khẩn trương điều tra làm rõ…

Ngoài ra, các vụ “đại án” về kinh tế, tham nhũng được điều tra bảo đảm yêu cầu, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận. Tội phạm ma túy cũng bị bắt nhiều hơn 13,8%, trong đó triệt xóa được nhiều đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy lớn được dư luận đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị lực lượng cảnh sát thời gian tới cần thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm đối phó với tình hình tội phạm đang có nhiều phức tạp.

Theo đó, lực lượng sẽ tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm “xã hội đen”, tội phạm buôn lậu…  Đồng thời chú trọng triển khai các phương án để kịp thời ngăn chặn hoạt động của các băng nhóm tội phạm, không để tội phạm “lộng hành”, gây lo lắng trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Tổng cục Cảnh sát cần tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh công tác điều tra, xử lý tội phạm; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các bộ luật, luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

"Tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm; chủ động nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài…" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm