Bốn con nghiện bị cảnh sát đặc nhiệm bắt trong ngày

Trưa 28-3, các trinh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM tuần tra trên đường Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 10) quan sát thấy Hòa chở Nguyên trên xe máy biển số 54T5-3531 có nhiều nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện trên người Nguyên có ma túy nên trinh sát đưa về trụ sở.

Cả hai khai nhận đã nhiều lần buôn bán ma túy và từng có tiền sự.

 
Nguyễn Đình Vũ bị bắt giữ khi tàng trữ ma túy. Ảnh: XN

l Chiều cùng ngày, cảnh sát đặc nhiệm Công an TP.HCM đã bàn giao Trần Vũ Thế Hoàng và Nguyễn Đình Vũ (đều ngụ quận 12) cho Công an quận 8 (TP.HCM).

Khoảng 15 giờ, Hoàng và Vũ đi chung xe máy biển số 59Y-556.60 trên đường số 2 (quận 8) thì bị trinh sát kiểm tra. Trong người hai thanh niên này có 19 tép ma túy cùng 20 triệu đồng không rõ nguồn gốc nên đưa về trụ sở. Tại đây, “bộ đôi” thú nhận hành vi của mình và khai số tiền trên do bán ma túy mà có. Vũ từng có tiền án, ngồi tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an phường 8 lập hồ sơ chuyển quận để tiếp tục điều tra.

 XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm