Buồng máy tàu du lịch ngập khói, khách hoảng hốt

Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 12 giờ 20 ngày 24-6, khi tàu du lịch QN-7399 đang trong khu vực cảng số 1- Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu thì thuyền viên tàu phát hiện có khói ở phía sau buồng máy.

Ngay sau đó, cán bộ Cảng vụ tại vị trí và thuyền viên đã kịp thời sơ tán khách lên bờ an toàn, đồng thời triển khai máy bơm nước có nguồn điện độc lập bơm nước; dùng bình chữa cháy phun vào khu vực có khói và thông báo các cơ quan chức năng liên quan. Đại diện Cảng vụ đã phối hợp với thuyền viên, Cảnh sát PCCC và các lực lượng khác xử lý đám khói. Đến khoảng 12 giờ 46 ngày 24-6, đám khói trong khoang máy đã được ngăn chặn.

Thông tin mới nhất về vụ việc, sự cố không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Thông tin từ Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, tàu du lịch QN-7399 do chị Vũ Thị Mai làm chủ phương tiện. Tàu có trọng tải 48 ghế, công suất máy 105CV; tàu vỏ gỗ đóng năm 2013, do anh Phạm Văn Phương làm thuyền trưởng. Trước khi xảy ra sự cố, tàu du lịch QN-7399 được cấp phép rời cảng khách quốc tế Tuần Châu vào hồi 12 giờ 03’ ngày 24-6. Trên tàu chở 19 hành khách bao gồm: 18 nước ngoài, 01 người Việt Nam, hành trình đi tham quan tuyến 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm