Cầm gậy xông vào đánh hàng xóm, bị chém tử vong

Chiều 25-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Tiến, Viện trưởng VKSND huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho hay Viện đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Lê Anh (57 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Anh.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ camera nhà ông Lê Anh

Theo Viện trưởng VKSND huyện Tây Hòa, chiều 23-9, ông Nguyễn Văn Trí (48 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) cầm cây gậy xông vào nhà ông Lê Anh đập phá đồ đạc. Ông Trí lớn tiếng cho rằng ông Lê Anh đã chặt phá một số cây keo lá tràm của gia đình ông Trí.

Dù ông Lê Anh bảo ông Trí bình tĩnh, mình không liên quan việc chặt phá cây nhưng ông Trí vẫn tiếp tục cầm cây xông vào đánh ông Lê Anh. Ông Lê Anh lấy rựa chém vào cẳng chân trái ông Trí làm ông này ngã gục tại chỗ.

Hơn 20 phút sau, ông Trí mới được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện do mất nhiều máu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm