Can đánh nhau trong đám cưới, bị đâm rách bụng

Ngày 2-12, Công an huyện Quốc Oai cho biết đã vận động đối tượng Nguyễn Xuân Hoàn (SN 1991, trú tại thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) ra đầu thú.

Trước đó, tối ngày 29-11, tại nhà Phùng Văn Sơn (50 tuổi, ở thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch) xảy ra vụ ẩu đả khiến một nam thanh niên bị thương nặng. Nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn T. (SN 1990, trú tại thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, Quốc Oai).

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 29-11, gia đình ông Sơn tổ chức đám cưới cho con gái. Khoảng 21h cùng ngày, tại đám cưới xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa nhóm thanh niên nhà trai và nhà gái. Thấy bạn mình xô xát, anh T. đã vào can ngăn nhưng đã bị Hoàn dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào bụng.

Nạn nhân gục tại chỗ, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai cấp cứu trong tình trạng một số bộ phận nội tạng bị lòi ra ngoài. Sau khi gây án, Hoàn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Được cơ quan công an và gia đình vận động, Hoàn sau đó đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí )

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm