Cần Thơ không có tàu để chữa cháy trên sông

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng tiếp tục chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên cần quan tâm hơn nữa đến công tác cứu hộ, cứu nạn… Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá công tác PCCC tại TP Cần Thơ chiều 9-1 như trên.

Tại hội nghị, Thượng tá Huỳnh Lệ Minh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn trên sông, cho biết: Đơn vị phải đảm trách khối lượng công việc lớn, bao quát cả khu vực có bán kính 70 km nhưng phòng chỉ có hai canô, lại thường xuyên bị hỏng hóc. Chưa kể trước đây có bốn cán bộ lái tàu nhưng giờ chỉ còn ba. Cần Thơ đang phát triển mạnh du lịch ở các cồn, chợ nổi (ảnh), lượng tàu khách gia tăng, đòi hỏi lực lượng PCCC trên sông phải tinh nhuệ, chính quy hơn. “Các phương tiện trên sông ngày càng gia tăng, công trình cao tầng gần bờ sông ngày càng nhiều nhưng phương tiện, con người cho công tác PCCC trên sông của Cần Thơ quá khiêm tốn…”.

Theo báo cáo, năm 2016 các phòng chức năng đã kiểm tra, phúc tra an toàn PCCC gần 5.600 lượt cơ sở và phương tiện, xử phạt hơn 450 triệu đồng về vi phạm PCCC...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm