Cần xử lý nghiêm hành vi chống lại CSGT

Trong thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về giao thông, chống lại cảnh sát giao thông.

Cần xử lý nghiêm hành vi chống lại CSGT ảnh 1
Lái xe BKS 30S-8387 cố tình bỏ chạy buộc CSGT phải đu bán vào cửa xe (Ảnh CTV)

Chiều 3-2, người dân đi trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội hoảng hốt khi chứng kiến một cán bộ CSGT bám vào cửa xe ô tô tải đang chạy. Sau khi bị kéo lê, cảnh sát này đã ngã xuống đường. Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe vi phạm mang BKS 30S-8387.

Được biết, chiếc xe ô tô trên vi phạm Luật giao thông đường bộ nên bị tổ CSGT làm nhiệm vụ gần đó dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành, phóng xe bỏ chạy. Tổ công tác dùng xe mô tô đuổi theo vượt lên yêu cầu lái xe dừng lại nhưng lái xe vẫn không chấp hành.

Nhân lúc đường đông, xe ô tô đi chậm nên cán bộ CSGT đã đỗ xe máy lại để chặn nhưng lái xe tải vẫn cố tông thẳng, khiến anh phải nhảy sang bên và bám vào cửa xe. Sau đó lái xe vẫn không dừng lại mà tiếp tục đánh võng trên quãng đường khoảng 500 m thì cán bộ CSGT bị ngã xuống đường. Chiếc xe ô tô tiếp tục bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 28-1, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 3, Hà Nội do Đại úy Nguyễn Ngọc Dũng làm tổ trưởng trong quá trình làm nhiệm vụ xử lý vi phạm dừng đỗ trên đường Láng Hạ phát hiện đối diện với số nhà 57 chiếc taxi mang BKS: 30T-3652 dừng đỗ sai quy định.

Đại úy Nguyễn Ngọc Dũng tiến tới yêu cầu lái xe taxi mở cửa xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra nhưng lái xe taxi không chấp hành mà còn tỏ thái độ thách thức, cố tình nổ máy rú ga ầm ĩ. Không dừng lại ở đó, lái xe taxi trên còn cho xe lao thẳng vào đồng chí Dũng.

Do tình huống diễn ra quá nhanh, Đại uý Nguyễn Ngọc Dũng theo phản xạ nhảy lên nóc capo của chiếc xe để tránh cú đâm chí mạng. Bám tay trên nóc capo, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng yêu cầu lái xe dừng lại. Mặc dù vậy lái xe taxi vẫn lao xe đi, liên tục lạng lách đánh võng trên quãng đường khoảng 1 km thì bị người dân chặn lại. Tuy nhiên phải một lúc sau lái xe Nguyễn Trung Dũng (SN 1980, quê ở Xuân Trường, Nam Định) mới chịu mở cửa bước xuống theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Trước tình trạng chống người thi hành công vụ gia tăng, đặc biệt là chống lại lực lượng CSGT khi thi hành công vụ, đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để đưa ra xử lý nghiêm, xử lý điểm, xử lý công khai các trường hợp vi phạm trên để tạo sự răn đe đối với các trường hợp khác.

Theo Hải Đăng (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm