Cảnh hoang tàn sau vụ cháy nhà xưởng ở Tân Phú

Ngày 18-12, cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phối hợp với lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại khu nhà xưởng ở số 224 đường Phan Anh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) để làm rõ vụ việc.
Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ diện tích 1537m2 gồm 3 cơ sở (gia công mút xốp, sản xuất ống nhựa, sản xuất khung ti vi) và 1 nhà dân.

Lúc 20 giờ 34 phút ngày 17-12, Phòng Cảnh sát PCCC Quận Tân Phú nhận được tin báo cháy tại cơ sở Kinh doanh Minh Chánh, địa chỉ số 224 đường Phan Anh (phường Tân Thới Hòa – quận Tân Phú).

Lực lượng cảnh sát huy động  gần10 đơn vị chuyên nghiệp với hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Cảnh sát liên tục tiếp cận nhiều hướng xịt nước, khoảng 0 giờ ngày 18-12, hỏa hoạn được khống chế. Tuy nhiên công tác dập lửa tàn kéo dài đến rạng sáng .

Theo cảnh sát, khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi mái tôn của cơ sở sụp đổ đè lên chất cháy, khói và lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng nên gây khó khăn cho công tác tiếp cận chữa cháy.

Theo một số người dân, đám cháy xuất phát từ xưởng gia công mút sau đó lan ra. Có người cho rằng vào chiều cùng ngày thấy công nhân hàn xì và nhận định đây có thể là nguyên nhân gây cháy.

Khu vực nhà xưởng gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng tại chỗ cùng cảnh sát di chuyển nhiều ống nước bằng nhựa ra ngoài để tránh cháy lan.

Do người dân hiếu kỳ và công nhân các cơ sở tập trung tại điểm cháy, đường vào tiếp cận đám cháy hẹp nên các xe phải đậu nối đuôi nhau khoảng cách xa triển khai khó khăn.

Phần mái tôn bị đổ sập hoàn toàn do sức nóng khủng khiếp.

Chị Triệu Thu Phương ở căn nhà 3 tầng số 1/13/8 đường Nguyễn Văn Yến, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú (kế bên xưởng cháy) cho biết căn nhà của gia đình bị thiệt hại hoàn toàn.

Trong khu vực nhà xưởng sản xuất ống hút gần đám cháy nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nhiều tài sản ở ngôi nhà lân cận bị hỏa hoạn thiêu rụi, tường gạch nứt toác vỡ vụn. Đến chiều ngày 18-12, những người sống trong ngôi nhà phải chuyển đi ở nơi khác, chưa thể về nhà. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm