Cảnh sát 113 khống chế thanh niên ngáo đá đuổi chém mẹ

Chiều 8-2, Trung tá Đỗ Xuân Kiều, cán bộ Đội Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đã chuyển giao hồ sơ cùng Hồ Trung Kiên (27 tuổi, ngụ thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho Công an TP Nha Trang xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 7-2, Đội Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa đã khống chế, bắt Hồ Trung Kiên khi thanh niên này đang “ngáo đá”, cầm dao đuổi chém mẹ mình.

Hồ Trung Kiên tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho biết lúc 21 giờ 30 ngày 7-2, khi vừa về đến nhà, Kiên cầm dao la hét, đòi chém chết cả nhà vì cho rằng vợ con mình bị bắt cóc. Vừa thấy mẹ mình là bà Trần Thị Kim Anh (53 tuổi), Kiên vung dao định chém. Rất may bà Anh chạy thoát ra ngoài.

Tiếp đó, Kiên đập phá đồ đạc trong nhà. Khi thấy lực lượng cảnh sát 113, Kiên vứt hung khí, chạy trốn vào một quán Internet gần nhà. Lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế, đưa Kiên về trụ sở công an.

Tại đây, Kiên vẫn trong tình trạng phê ma túy, kêu la, bảo thả vợ con mình ra. Theo Công an xã Vĩnh Thái, Kiên đang bị quản thúc tại địa phương với các tội gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản. Người nhà cho biết Kiên có biểu hiện sử dụng, nghiện ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm