Cảnh sát giao thông Bình Dương tóm gọn hai tên cướp

Ngày 8-4, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Phúc Chiến (32 tuổi) và Phạm Đình Cường (22 tuổi, cùng quê ở Nghệ An) để điều ra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Quá trình truy đuổi, hai tên cướp hung hãn chống trả nhưng vẫn không thể thoát

Trước đó, sáng cùng ngày ông Trần Hoàng Đồng đang trực bảo vệ trước cổng công ty U.T (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) thì Chiến đến giả vờ hỏi xin việc. Trong lúc đang hỏi chuyện Chiến bất ngờ giật chiếc điện thoại trên tay ông Đồng, rồi nhanh chân nhảy lên xe mà Cường đang đợi sẵn rồi tăng ga bỏ chạy.

Thấy vậy, ông Đồng vừa hô hoán rồi dùng xe máy truy đuổi hai tên cướp. Lúc này, một tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) do thiếu tá Trịnh Minh Tuấn làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn đoạn qua phường Mỹ Phước thì phát hiện có 2 tên cướp đang điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Ngay lập tức, thiếu tá Tuấn nhanh chóng thông báo đến lực lượng trong tổ tuần tra. Hai xe mô tô đặc chủng đã tăng tốc đuổi theo hai tên cướp. Sau hơn 10 km truy đuổi qua nhiều tuyến đường, tổ tuần tra đã ép xe bắt được Chiến, riêng Cường tiếp tục bỏ chạy. Lực lượng tuần tra tiếp tục truy đuổi, khi đến đoạn đường thuộc khu phố An Lợi (phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát) thì tên cướp bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an hai tên cướp đã thừa nhận trong buổi sáng cùng ngày đã  giật được 4 chiếc điện thoại với thủ đoạn tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm