Cây sắt chạm vào dây điện trung thế, 2 người thương vong

Chiều 16-12, ông Phạm Ngọc Dương, Chủ tịch UBND xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), cho biết ông Phạm Trọng Thành (53 tuổi, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên) - nạn nhân bị điện giật khi đang thi công nhà đã tử vong do bị thương quá nặng.

Người dân đưa nạn nhân xuống đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân khác là ông Nguyễn Văn Công (50 tuổi, trú xã Hưng Yên Nam) cũng bị điện giật, bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào sáng 16-12, khi nhóm thợ đang thi công đan thép để chuẩn bị đổ bê tông tầng 1 của nhà một người dân ở xã Nghi Diên thì bị điện giật.

Xe cứu thương chở nạn nhân đến bệnh viện. 

Ông Thành và ông Công đưa cây sắt lên để thi công thì bị chạm vào đường dây điện trung thế. Điện phóng, khiến hai ông bất tỉnh.

Những người thợ khác đã cứu và dùng bạt quấn đưa hai nạn nhân từ trên công trình xuống đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, ông Thành đã tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm