Cha bị khởi tố vì giúp con đánh người

Sáng 7-1, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai cha con Trần Ngọc Mạnh (57 tuổi) và Trần Hữu Văn (35 tuổi, cùng trú xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn) về tội cố ý gây thương tích. 

Hai cha con ông Mạnh. 

Vụ án đánh người xảy ra vào tối 20-11-2018, tại nhà của Trần Hữu Văn, giữa Văn với ông Trần Văn Hiếu (65 tuổi, trú tại thôn Kim Lĩnh, xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn). Khi nghe tin cha mình có mâu thuẫn với Văn, anh Trần Thanh Hồ (39 tuổi, con trai ông Hiếu) mang chiếc cuốc chạy đến nhà Văn.

Vừa chạy đến, anh Hồ lớn tiếng thách thức đe dọa gia đình Văn. Sau đó, ông Mạnh giúp con trai mình là Văn dùng gậy và đá đánh, ném vào anh Hồ khiến anh bị thương nặng. 

Anh Hồ được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị vỡ xương trán đỉnh trái, chấn thương sọ não. Do bị thương quá nặng, anh Hồ được đưa ra Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị.
Kết quả giám định, anh Hồ bị tổn hại sức khỏe 15%. Ông Mạnh có hai tiền án về tội đánh bạc và vừa mãn hạn tù vào tháng 4-2018.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm