Cha say đánh mẹ bị con trai dùng kiếm đâm chết

Ngày 4-9, công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiến hành điều tra cái chết của ông Trương Văn Xuân (40 tuổi, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) bị con ruột mình dùng kiếm đâm chết.

Trước đó đêm 31-8, ông Xuân sau khi nhậu xỉn tại nhà hàng xóm về nhà đã chửi, đánh, bóp cổ vợ là bà Nguyễn Thị Lượm (38 tuổi).

Bà Lượm bị đánh đau đã hét lên và bỏ chạy.

Người con trai Trương Ngọc Thanh (21 tuổi) đang ngủ trong phòng, nghe thấy cha đánh mẹ đã cầm một thanh kiếm dài 1,2m đạp cửa xông ra ngoài.

Sau đó hai cha con đánh nhau, người nhà ngăn cản nhưng không thành. Ông Xuân cầm một khúc cây đánh vào đầu Thanh. Thanh dùng kiếm đâm vào ngực ông Xuân khiến ông tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thanh được người thân chở ra công an xã Hàm Thắng đầu thú.

Người nhà cho biết ông Xuân thường nhậu say về kiếm chuyện chửi bới, đánh đập, đuổi vợ con ra khỏi nhà.

Bà Lượm cho biết khi thấy hai cha con sắp đánh nhau, bà và em gái của Thanh kéo Thanh chạy ra phía sau nhà. Tiếp đó ông Xuân cầm khúc cây chạy đi tìm Thanh. Bà và con gái hoảng loạn bỏ chạy, sau đó quay lại thì thấy ông Xuân đã chết, còn Thanh trên tay cầm cây kiếm. 

Theo NGUYỄN NAM (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm