Cha tự tử vì cuộc sống bế tắc, để lại vợ cùng 2 con nhỏ

Tối 22-9, lãnh đạo UBND xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người treo cổ tự tử.

Theo đó, sáng sớm cùng ngày, người dân trong thôn Đông bàng hoàng phát hiện MĐN (26 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, gia đình N. từ chối khám nghiệm tử thi.

Theo lãnh đạo UBND xã Phù Khê, gia đình N. có hoàn cảnh rất khó khăn, cha N. bị câm bẩm sinh, mẹ N. bị ung thư giai đoạn cuối, phải nằm viện điều trị. Thậm chí, N. từng phải đi bán một quả thận để lấy tiền cho mẹ nằm viện chữa bệnh.

Có thể do cuộc sống quá khó khăn, áp lực kinh tế, lại không ai hỗ trợ, giúp đỡ, N. nảy sinh ý định tự vẫn.

Được biết, N. đã có vợ và hai con. Ở địa phương, N. được đánh giá là người hiền lành, tu chí làm ăn. Sự việc xảy ra khiến hàng xóm vô cùng xót thương.

Trước khi tự vẫn, N. có viết nhiều bức thư để lại cho người thân và vợ con. Nội dung thư xoay quanh những bế tắc trong đời sống, dặn dò người ở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm