Cha và con gái tử vong trong phòng trọ

Sáng 7-4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến hai cha con tử vong trong nhà nghỉ.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án mạng

Danh tính nhân được xác định là Lò Văn Thế (30 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) và Lò Thị Như (6 tuổi, con gái Thế).

Thông tin điều tra ban đầu, vào chiều 6-4, Thế chở con gái bằng xe máy đến thuê phòng tại một nhà nghỉ (xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột). Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chủ nhà nghỉ nghe tiếng la hét phát ra từ phòng Thế nên dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng kiểm tra và phát hiện sự việc đau lòng. Trên nền nhà, Thế lăn lộn bên cạnh có lọ thuốc diệt cỏ, cháu gái nằm bất động, cổ có vết cứa sâu.

Người nhà lo hậu sự cho hai nạn nhân

Chủ nhà nghỉ vội hô hoán người đến giúp đỡ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cả hai cha con đã tử vong vào tối cùng ngày.

Người nhà nạn nhân cho biết buổi sáng xảy ra sự việc, vợ chồng Thế có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thế sau đó chở con gái bỏ đi rồi xảy ra vụ việc đau lòng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm