Chặn bắt ô tô chở gần 230 kg ma túy trên đường về Hà Nội

Chiều 5-4, nguồn tin cho biết, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đồng chủ trì, phá thành công giai đoạn hai của chuyên án A121.P bắt thêm một nghi can, thu 227,5 kg ma túy đá.

Một đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật ma túy "khủng". Ảnh: CTV

Nghi phạm bị bắt quả tang có hành vi vận chuyển trái phéo ma túy là Trần Xuân Năng (29 tuổi, trú xã Tạ Van Chư, huyện Bắc Hà, Lào Cai). Ban chuyên án cũng thu giữ ô tô biển số Hà Nội.

Khoảng 1 giờ sáng 3-4, Năng chạy ô tô 29A-503.82 chở ma túy từ vùng biên Nghệ An ra Hà Nội thì Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đồng chủ trì phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Công an Nghệ An, theo dõi, vây bắt.

Chiếc xe ô tô chở ma túy. Ảnh: CTV

Khi xe của Năng chạy đến Trạm thu phí Hoàng Mai trên quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) thì lực lượng trên đã chốt chặn, bắt gọn Năng. Tang vật thu giữ trên xe ô tô 227,5 kg ma túy.

Số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào vào Việt Nam rồi trung chuyển đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Trước đó, giai đoạn 1 của chuyên án A121P, ngày 21-1 và ngày 20-3, tại địa bàn khu vực huyện Thanh Chương (Nghệ An), Ban chuyên án đã mai phục, bắt ba người thu tang vật 115kg ma túy tổng hợp dạng đá và hơn 17.600 viên hồng phiến, 2 ô tô, một xe máy, 2 điện thoại

Năng bị bắt giữ cùng tang vật ma túy "khủng". Ảnh: CTV

Các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia nêu trên đều hoạt động tinh vi, liều lĩnh, số lượng ma túy rất lớn.

Như vậy, kết thúc chuyên án A121P, lực lượng công an và biên phòng đã bắt bốn người, tổng tang vật thu giữ gần 350kg ma túy các loại và ba xe ô tô, một xe gắn máy, nhiều điện thoại di động. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm