Cháu bé 10 tuổi tử vong trong đám cháy nhà

Thông tin ban đầu, rạng sáng 8-12, nhiều người dân sống trên đường Đoàn Văn Bơ (phường 18, quận 4, TP.HCM) đang ngủ thì thì phát hiện mùi khét. Mọi người chạy ra thì phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà số 675/L1.

Đám cháy bùng phát khiến người đàn ông bị bỏng và cháu bé 10 tuổi tử vong.

Người dân hoảng hốt hô hoán, kêu cứu, huy động bình cứu hỏa mini để khống chế hỏa hoạn. Lực lượng tại chỗ đã tiếp cận khu vực có người bị nạn, đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.
Theo ông Võ Văn Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 4, đám cháy bùng phát ở diện tích khoảng 10 m2. Sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC quận 4 đã điều động năm phương tiện và khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân là anh Lê Hồng Sang (42 tuổi) và con trai Lê Hoàng M. (10 tuổi) bị mắc kẹt trong phòng trên tầng lầu. Khi được đưa ra ngoài cháu M. đã tử vong, anh Sang bị bỏng cấp độ 2, được chuyển lên BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm