Chạy 1 chân giáo viên trường huyện hết 220 triệu đồng?

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nga (38 tuổi, cán bộ Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT Đắk Nông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Sở GD & ĐT Đắk Nông nơi bà Nga công tác.

Thông tin điều tra ban đầu, bà Nga giới thiệu bản thân có mối quan hệ với nhiều lãnh sở, ngành trên địa bàn và có khả năng “chạy” được việc làm với giá từ 170-220 triệu đồng/suất. Từ khoảng giữa năm 2016, bà Nga nhận tiền của nhiều người dân trên địa bàn để chạy việc.

Bà N.T.H. (trú huyện Đắk Mil) có con gái tốt nghiệp đại học sư phạm chưa có việc làm, bà Nga đã gặp và giới thiệu có thể xin cho con gái bà H. vào dạy tại một trường ở huyện Đắk Mil với giá 220 triệu đồng. Tin lời, bà H. đã đưa cho bà Nga số tiền này. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Nga không lo được việc nhưng cũng không trả lại tiền.

Biết bị lừa, bà H. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Nga gửi cơ quan chức năng. Cùng thủ đoạn tương tự, bà Nga đã lừa 4 nạn nhân khác lấy 580 triệu đồng, không lo được việc và cũng không trả lại tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm