Cháy cửa hàng phụ tùng ô tô, quốc lộ 1A kẹt cứng

Thông tin ban đầu vào khoảng 21 giờ ngày 6-9, người dân sống gần cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô số 140/1 quốc lộ 1A (gần giao lộ với đường Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) nên hô hoán kêu cứu.

Hỏa hoạn xuất phát từ cửa hàng phụ tùng ô tô trên quốc lộ 1A. Ảnh: Nguyễn Tân

Lúc này những người dân xung quanh cố gắng tiếp cận phá cửa cuốn xịt nước vào bên trong để dập lửa. Tuy nhiên, do cửa khóa kiên cố nên việc tiếp cận gặp khó khăn.

Hỏa hoạn sau đó bùng lên dữ dội, khói đen kịt bốc ra bên ngoài qua những kẻ hở kèm lửa khiến những người dân xung quanh tháo chạy khỏi nhà vì sợ cháy lan rộng.

Ảnh hưởng từ sự cố khiến giao thông kẹt cứng. Ảnh Nguyễn Tân

Nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC quận 12, điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Cảnh sát dùng thiết bị chuyên dụng phá mở lối đi duy nhất của cửa hàng đối diện quốc lộ 1A  để đưa vòi rồng vào bên trong dập lửa. Điện được cắt để bảo đảm an toàn.

Nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự cơ động cùng công an địa phương có mặt hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Cảnh sát phong tỏa một làn đường để phục vụ chữa cháy. Ảnh: Nguyễn Tân

Ảnh hưởng từ sự cố khiến một làn đường bị phong tỏa, giao thông trên quốc lộ 1A hướng về quận Thủ Đức ùn ứ nghiêm trọng, hàng trăm phương tiện di chuyển khó khăn.

Sau khoảng một giờ đồng hồ, đám cháy đã được cảnh sát khống chế. Tuy nhiên, công tác dập lửa tàn vẫn tiếp tục được triển khai đến khuya cùng ngày.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: Nguyễn Tân

Hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được điều tra

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm