Cháy kho hàng trong trường tiểu học, hàng trăm trẻ di tản

Khoảng 16 giờ ngày 21-2, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ kho chứa hàng nằm trong khuôn viên trường Tiểu học Chi Lăng (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Kho này là các xe đẩy chứa hàng của tiểu thương bán ở chợ đêm Sơn Trà. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan sang nhiều xe chứa hàng khiến cột khói bốc cao, kèm theo những tiếng nổ.

Khói nghi ngút từ kho chứa hàng. Ảnh: HẢI HIẾU

Hàng trăm học sinh được các giáo viên, bảo vệ hướng dẫn chạy về khu vực an toàn. Nhiều trẻ lo sợ, khóc thét.

Lực lượng PCCC Đà Nẵng đã điều nhiều

xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các chiến sĩ kéo ống lên tường rào phun nước xối xả và ngọn lửa. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Học sinh được di tản đến nơi an toàn. Ảnh: HẢI HIẾU

Vụ cháy không gây thiệt hại về người song đã thiêu rụi nhiều đồ đạc của tiểu thương buôn bán ở chợ đêm Sơn Trà.

Theo ông Ngô Sỹ Kiến Trúc, Trưởng ban quản lý chợ đêm Sơn Trà, đơn vị này hợp đồng với trường lấy khu vực xảy ra cháy cho tiểu thương gửi hàng hoá. Ban quản lý chợ sẽ thỏa thuận hỗ trợ đền bù cho tiểu thương bị thiệt hại.

Tài sản của thiếu thương bị cháy. Ảnh: HẢI HIẾU

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm