Cháy lớn, cảnh sát phải lấy nước sông Hồng dập lửa

Vụ cháy xảy ra khoảng 8 giờ 30 sáng nay (28-8), tại khu vực cảng Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy khủng khiếp tại nhà xưởng.

Thời điểm trên, người dân ngửi thấy mùi khét lẹt từ khu kho bãi rộng chừng 500 m2 của Công ty Cổ phần Kho bãi và Giao nhận T&C.

Ngay sau đó, khói đen cũng bắt đầu xuất hiện. Từ đây, lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng ra nhà kho.

Theo một số nhân chứng, lửa có khả năng bắt nguồn từ kho chứa dầu nhờn phía trong sau đó lan rộng ra khu vực bên ngoài. Nhiều nhân viên của công ty chỉ kịp mang những giấy tờ quan trọng ra khỏi đám cháy, hàng hóa và máy móc đều không kịp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát tới hiện trường dập lửa.

Do lửa bốc dữ dội, cảnh sát PCCC đã phải phá vỡ một số bức tường bao xung quanh để đưa được người và phương tiện chữa cháy tiếp cận “mắt” lửa.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã phải lấy nước từ sông Hồng để phục vụ công tác chữa cháy. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy xảy ra tại kho bãi rộng 500 m2 của Công ty Cổ phần Kho bãi và Giao nhận T&C.

Lực lượng cảnh sát PCCC điều động nhiều xe và lính cứu hỏa đến hiện trường.

Cảnh sát phải đục thủng tường để tiếp cận "mắt" lửa.

Đám cháy khủng khiếp làm hư hỏng nhiều tài sản của công ty này.

Hiện lửa đã cơ bản được khống chế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm