Cháy nhà ở quận Bình Tân, một người chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 7 giờ 23 phút ngày 5-9, hỏa hoạn bất ngờ bùng lên từ ngôi nhà ở trên đường số 14A (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM).

Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Hỏa hoạn bùng lên từ căn nhà ở quận Bình Tân khiến ba người mắc kẹt. Ảnh CA

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bình Tân điều động sáu phương tiện cùng với 22 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt khống chế ít phút sau đó.

Cảnh sát sau đó giải cứu, đưa được ba người gồm ông Võ Tấn Đ. (47 tuổi; là chủ nhà) và hai người con của ông Đạt ra ngoài.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt dập lửa, đưa chủ nhà ra ngoài. Ảnh CA

Ông Đ. bị thương nặng được cảnh sát PCCC đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không qua khỏi.

Theo người dân, buổi sáng cùng ngày, ông Đạt có biểu hiện không bình thường và đã đốt các giấy tờ ở tầng trệt gây nên hỏa hoạn. Người đàn ông cũng có biểu hiện bị bệnh về thần kinh.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản và khiến chủ nhà tử vong. Ảnh CA

Hỏa hoạn thiêu rụi một diện tích khoảng 25 mét vuông cùng một số giấy tờ, đồ đạc ở tầng trệt.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm