ĐÀ NẴNG:

Cháy ròng rã 12 tiếng, kho phế liệu tan hoang

Cháy ròng rã 12 tiếng, kho phế liệu tan hoang ảnh 1

Sau 12 tiếng mới cơ bản dập tắt đám cháy
Vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm 18-4, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ kho phế liệu của ông Nghị kèm theo những tiếng nổ lớn liên tục. Ngọn lửa bốc cao gần 10m và lan rộng hơn 300m2. Cột khói cao ngút, dày đặc, bao trùm cả một vùng rộng lớn, khiến không ai dám đến gần.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều 4 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn trong khi kho phế liệu chứa nhiều chất dễ cháy như giày, dép cao su, đồ nhựa... nên phải điều thêm hàng chục xe chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ đến trợ giúp.

Dù vậy, phải đến gần 12 giờ trưa nay 19-4, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng phải điều một chiếc xe múc vào xới toàn bộ đống phế liệu đang ngút khói, đồng thời bơm nước vào.

Ước tính thiệt hại trên 300 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Văn Nghị, kho phế liệu của ông đã mở gần 3 năm nay. Ngày 18-4 là chủ nhật nên cơ sở của ông đóng cửa cả ngày, điện ngắt hết nên nguyên nhân do chập điện khó xảy ra.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra tìm nguyên nhân vụ cháy.

Theo  H.Dũng (NLĐ) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm