Cháy rừng trên núi kéo dài hơn 13 giờ

Theo một lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng thì khoảng 17 giờ ngày 13-10, người dân xã Sơn Động, huyện Thủy Nguyên phát hiện đám cháy dữ dội ở khu vực núi Sơn Đào, xã Đông Sơn.

Do gió to nên đám cháy lan hết trên diện tích hơn 10 ha rừng, chủ yếu là thực bì và cây tự nhiên.

Hơn 10ha rừng thực bì và cây tự nhiên cháy trong điều kiện hanh khô, gió to nên công tác dập lửa kéo dài đến 13 giờ đồng hồ

Hơn 10 ha rừng thực bì và cây tự nhiên cháy trong điều kiện hanh khô, gió to nên công tác dập lửa kéo dài đến 13 giờ đồng hồ

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng gồm hạt kiểm lâm, các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn, công an huyện, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 6 - cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố, lực lượng dân phòng và nhân dân các địa phương tham gia dập lửa.

Các lực lượng này cố gắng phát quang cây cối, bụi rậm tạo thành đường băng cản lửa, ngăn đám cháy lan rộng. Tuy nhiên, địa hình đồi núi dốc, trên rừng nhiều cây khô, gió mạnh, đám cháy lan nhanh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 6 giờ ngày 14-10, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân của vụ cháy rừng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm