Chém em trai vì ranh đất

Liên quan đến vụ án anh em ruột chém nhau vì tranh chấp ranh đất xảy ra ở xã Nam Thái, huyện An Biên, Kiên Giang. Sáng 4-9, công an huyện này cho biết bị can Nguyễn Văn Lắm (47 tuổi) bị bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Lắm.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 27-5, em ruột của Lắm đi thăm vuông tôm thì thấy anh mình đang thuê người dùng máy Kobe để đắp bờ làm vuông tôm lấn qua ranh đất của mình. Người em đến can ngăn, sau đó xảy ra cự cãi với Lắm.

Trong cơn nóng giận, Lắm dùng dao chém làm người em bị thương, tỉ lệ thương tật 12%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm