Chỉ vì tiếng nẹt pô, một người chết hai người bị thương

Ngày 12-1, Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết đang phối hợp cùng với Phòng PC45 (Công an tỉnh Tây Ninh) tiếp tục điều tra hành vi giết người của Nguyễn Tuấn Vũ (22 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng).
Thông tin ban đầu, chiều 10-1, Nguyễn Minh Đức (33 tuổi, ngụ ấp Phước Thành, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng) tổ chức nhậu tại nhà cùng với Nguyễn Tấn Đạt (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) và ba người bạn khác.
Lúc này, Vũ điều khiển xe mô tô ngang qua, nẹt pô to tiếng gần chỗ Đức ngồi nhậu rồi chạy đến nhà Nguyễn Văn Phước (cách đó 50 m). Bực tức vì tiếng nẹt pô, Đức đi lại nhà Phước và gây gổ, xô xát với Vũ. Sau đó Đức bỏ chạy về nhà.
Sự việc chưa dừng lại khi Vũ lấy cây sắt dài khoảng 40 cm để sẵn trong xe chạy theo đâm một phát trúng vào ngực phải khiến Đức ngã xuống đất. Thấy Đức bị thương, Đạt chạy ra can ngăn thì bị Vũ đâm hai phát vào hông, bị thương phần mềm. 
Gây án xong, Vũ bỏ chạy thì bị Đạt vùng dậy, cầm chai nước ngọt bằng thủy tinh ném trúng đầu bị thương. Người dân gần đó đã nhanh chóng đưa Đức, Đạt, Vũ đi cấp cứu nhưng Đức đã tử vong trên đường chuyển viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm