Chở ‘thần chết’ qua biên giới

Ngày 26-4, Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa khám phá một đường dây vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ, bắt hai nghi can cùng hơn 50 kg thuốc nổ tang vật.

Theo đó, tối 24-4, khi đang tuần tra kiểm soát tại quốc lộ 12A (thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa), đoàn đặc nhiệm miền Trung - Cục Phòng, chống tội phạm về ma túy BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phát hiện ba người đi trên hai chiếc xe máy chạy từ hướng biên giới về nội địa có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Đinh Văn Biển và tang vật gồm hơn 50 kg thuốc nổ. Ảnh: NL

Bất ngờ hai người đi trên xe máy chạy phía sau vứt xe, bỏ chạy vào rừng và bỏ lại hiện trường một bao tải. Lực lượng tuần tra kịp thời bắt giữ được một người là Đinh Văn Biển đi xe máy biển số 73B1-105.51 cùng một bao tải.

Qua kiểm tra bên trong bao tải chứa một loại chất rắn, dạng cục, màu xanh xám trọng lượng 50 kg. Biển khai nhận loại chất rắn trong tất cả bao tải đều là thuốc nổ do Biển cùng hai người em là Đinh Thanh Long và Đinh Bá Duy mua từ Lào, vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 16-4, cũng trên tuyến quốc lộ 12A (đoạn qua bản La Trọng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa), Đội đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp Đồn biên phòng Ra Mai đã phát hiện, bắt quả tang Trương Viết Thuận (trú Thanh Lạng, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa) đang vận chuyển trái phép 34 kg thuốc nổ từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

NGUYỄN LÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm