'Chôm' xe máy xong, 2 tiếng sau bị hình sự mời lên làm việc

Ngày 6-5, Đội Phòng, chống trộm cắp, lừa đảo (Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) cho biết công an đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Phúc (Tý mắt lòi, 41 tuổi) và Lê Hoàng Tuấn (31 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Ngọc Phúc và Lê Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 17-4, cả hai nghi can gặp nhau tại tiệm game bắn cá Vạn Mã (quận 10). Chơi xong, Phúc rủ Tuấn đi uống cà phê, thì phát hiện xe Honda Vision biển số 59U1-84792 đang dựng trước một ngôi nhà, trên xe có gắn chìa khóa.

Tuấn lẻn xuống trộm xe, Phúc đứng cảnh giới. Ăn hàng xong, cả hai chạy xe vừa trộm qua tiệm bắn cá ở phường 7, quận 5 cầm với giá 7 triệu đồng chia nhau.

Chủ tiệm đồng ý, điện người bạn lấy xe đi chào bán với giá 10 triệu. Tuy nhiên, trên đường mang xe đến khu vực Bệnh viện Quận 6 cho khách xem, người này bị trinh sát Đội Phòng, chống trộm cắp, lừa đảo (Phòng Cảnh sát hình sự) kiểm tra và mời về làm việc.

Tiếp tục truy xét, Đội 4 tiến hành kiểm tra và mời nhiều đối tượng liên quan đến vụ trộm này về công an làm việc. Trong đó, chủ tiệm cầm đồ T.T.U khai nhận: Từ giữa tháng 3-2019 đến nay người này đã cầm ba xe gắn máy các loại, việc cầm cố không có hợp đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phúc và Tuấn. Cả hai đều nghiện ma túy, trong đó Tuấn từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền án về tội tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, một tiền sự về hành vi sử dụng ma túy.

Theo công an, cả hai khai nhận vào khoảng cuối tháng 3-2019, Tuấn cùng đồng bọn thường đến chơi tại tiệm game bắn cá Vạn Mã (phường 15, quận 10) và trộm đột nhập lấy trộm hai xe gắn máy hiệu Honda Airblade trên địa bàn Quận 10.

Ngoài ra, Công an quận Tân Bình đã có thông báo truy tìm đối với Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản số 244/CV(ĐTTTXH) ngày 20-11-2015.

Với những đối tượng còn lại, công an đang củng cố tài liệu xử lý sau. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm