Chồng tử vong khi cứu vợ mang bầu bị đuối nước

Sáng 14-5, UBND xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, chồng tử vong, vợ đang mang bầu bị nguy kịch.

Người dân sau khi đưa được anh H. lên bờ đã tổ chức sơ cứu nhưng anh H. đã tử vong trước đó.

Chiều 13-5, vợ chồng chị Nguyễn Thị T. (19 tuổi, trú xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) rủ nhau xuống tắm ở biển Quỳnh Long, chị T. đang mang bầu.

Rất đông người dân ra bãi tắm nơi vợ chồng chị T., anh H. bị đuối nước.

Khi tắm biển, chị T. bị sóng cuốn ra xa, đuối nước. Anh H. (chồng chị T.) thấy vậy liền lao ra cứu. Anh H. đã cố gắng đẩy được vợ vào khu nước cạn gần bờ nhưng do anh H. đuối sức, anh đã bị sóng cuốn mất tích.

Lúc này, rất đông người dân ở gần đó nghe tiếng kêu cứu và phát hiện sự việc đã bơi ra cứu, đưa vợ chồng chị T., anh H. vào bờ. Tuy nhiên, khi đưa được anh H. lên bãi cát thì anh đã tử vong.

Còn chị T. được đưa đến BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân đã đưa thi thể anh H. trở về quê nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm