Chồng tử vong, vợ nguy kịch khi chạy xe máy từ miền Nam về Sơn La

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-10, UBND phường Hương Trí và UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã hỗ trợ đưa thi thể anh Giàng A Chìa (19 tuổi) về quê nhà ở xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Vợ anh Chìa là chị Lờ Thị May (19 tuổi) bị thương nặng, đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục cấp cứu.

 Ông Dương Tri, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã Kỳ Anh thăm hỏi, động viên, trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Chìa. 

Thời gian qua, vợ chồng anh Chìa vào miền Nam làm việc. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vợ chồng anh Chìa không thể đi làm nên gặp nhiều khó khăn. Anh Chìa, chị May cùng một số người đồng hương quyết định chạy xe máy về quê nhà ở Sơn La.

Khoảng 20 giờ đêm 4-10, khi vợ chồng anh Chìa đi đến tuyến 1A đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (thuộc địa phận phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) thì anh Chìa bị đuối sức.

Xe máy của anh Chìa va chạm với xe máy mang BKS 26D1-162.73 do anh Giàng A Sò (23 tuổi, trú tại bản Xới Vé, xã Nam phong, huyện Phù Yên, Sơn La) chở vợ là Lờ Thị Ly (21 tuổi) đi cùng chiều phía trước.

Hai ngày nay, có hàng ngàn người chạy xe máy từ miền Nam về qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. 

Cú va chạm khiến anh Chìa và chị May ngã xe xuống đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải lao tới tông vào khiến anh Chìa tử vong tại chỗ, chị May bị thương nặng, nguy kịch.

Người dân và cơ quan chức năng đã hỗ trợ đưa chị May đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường, cơ quan công an đang truy tìm.

Ông Nguyễn Xuân Lê, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Trí, cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương và công an đã hỗ trợ, giúp đỡ chị May và người thân nạn nhân.

Chiều 5-10, ông Dương Tri, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã Kỳ Anh đã thăm hỏi, động viên, trao 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Chìa đưa thi thể anh về quê nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm