Chủ quán internet bị sát hại trong đêm

Khoảng 14 giờ 30 ngày 14-5, Công an xã Song Mai, TP Bắc Giang (Bắc Giang) nhận được tin báo tại một ngôi nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai phát hiện một người tử vong tại tầng 1. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Ngọc Lượng (SN 1983) chủ quán internet ở địa chỉ trên.

Hàng xóm của anh Lượng cho biết, khoảng 23 giờ đêm 13-5, có nghe thấy tiếng xe máy rú ga, tiếp theo là tiếng hô "cướp, cướp, cướp”.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, khoảng 14 giờ ngày 14-5, em gái anh Lượng đến mở cửa hàng internet phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở tầng 1, có nhiều vết máu xung quanh. Tại hiện trường có nhiều dấu vết nghi bị cướp.

Được biết, anh Lượng mở quán internet được vài tháng nay và sống một mình tại đây.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ sát hại này.

Theo Ngọc Anh (Bắc Giang Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm